
Mô hình tàu cao tốc của Trung Quốc trưng bày tại một triển lãm ở thủ đô Jakarta, Indonesia
Đây là đòn giáng mạnh vào chính quyền do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu đang tìm cách giành lợi thế trong xuất khẩu cơ sở hạ tầng để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay người đứng đầu Cơ quan kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia Sofyan Djalil đã thông báo với ông rằng Jakarta đã chấp thuận đề xuất của Bắc Kinh.
Ông Suga cho rằng sự thay đổi của Indonesia là “khó hiểu” và “rất lấy làm tiếc.”
Ông Suga còn tỏ ý nghi ngại tính khả thi trong đề xuất của Trung Quốc, theo đó sẽ xây dựng tuyến đường sắt này mà không cần kinh phí của Indonesia.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Indonesia hồi đầu tháng này loại bỏ đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc của cả Nhật Bản và Trung Quốc với lý do kinh phí cao, và tỏ ý muốn xem xét xây dựng một tuyến đường sắt có giá thành thấp hơn.
Dự kiến, chi phí cho dự án đường sắt này ước tính vào khoảng 78 nghìn tỷ rupiah (5,3 tỷ USD).
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026