
Nga khẳng định việc hiện diện quân sự ở Syria chỉ nhằm giúp tổng thống Assad chống lại IS
Mỹ đã dừng hoạt động đối thoại quân sự với Moscow vào tháng 3-2014 sau khi quân đội Nga bị cáo buộc đã can thiệp và ủng hộ lực lượng ly khai ở Ukraine.
Mỹ vẫn luôn hoan nghênh việc Moscow có thể tham gia liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu, nhưng cảnh báo Nga rằng, việc nước này hỗ trợ tổng thống Syria Bashar al-Assad là phản tác dụng.
Tuy nhiên đến nay Nga chỉ đang tiến hành các hoạt động bảo vệ đồng minh của họ tại Damascus mà chưa đề xuất tham gia liên minh chống IS.
Mặc dù chính quyền ông Assad cũng chống IS nhưng phương Tây và các nước đồng minh buộc tội ông này đã bỏ mặc người dân và gây ra cuộc nội chiến khiến tổ chức khủng bố Hồi giáo có cơ hội bành trướng mạnh hơn.
Cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài bốn năm tại Syria đã làm hơn 240.000 người thiệt mạng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026