Thứ 5, 13/11/2025 20:53:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:23, 11/09/2015 GMT+7

Liên minh chống IS chuẩn bị “đánh lớn”

Thứ 6, 11/09/2015 | 08:23:00 161 lượt xem
BPO - Sau một năm, hàng vạn tấn bom đạn của Liên minh chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã trút xuống những khu vực nghi có các tay súng IS tại Xy-ri (Syria). Nhưng, kết quả lực lượng IS vẫn tồn tại. Những người phải rời khỏi vùng đất bom đạn đó không phải là IS, mà là hàng đoàn người tị nạn Xy-ri.

Tấn công cường độ cao

Những tranh cãi, sự bất đồng và một chiến lược phối hợp không hiệu quả khiến cuộc chiến với lực lượng IS tại Xy-ri đang ngày càng mờ mịt. Một giải pháp quyết liệt hơn đang được tính tới. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang có những bước chuẩn bị để bước vào giai đoạn mới với cường độ cao hơn trong cuộc chiến với IS tại Xy-ri. Sẽ có thêm các quốc gia tham gia không kích. Các giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết cuộc chiến đã được tính tới.


Lực lượng của liên minh tấn công IS ở Cô-ban-ni, vùng biên giới giữa Xy-ri và Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều nước đã lên tiếng cam kết tăng cường hỗ trợ. Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a (Australia) Tô-ni A-bót (Tony Abbott) ngày 9-9 tuyên bố, Can-bê-ra (Canberra) sẽ tham gia vào chiến dịch không kích và tiếp nhận thêm 12.000 người di cư. Pháp đã bắt đầu tiến hành các chuyến bay thăm dò, giám sát và tình báo tại Xy-ri để chuẩn bị cho các hoạt động tích cực hơn. Một nguồn tin ngoại giao cho hay, Anh và Pháp đang để ngỏ khả năng điều động cố vấn quân đội tới tham gia vào chiến dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a, Ke-vin An-đru (Kevin Andrews), ngày 10-9 cho biết, Ốt-xtrây-li-a có thể tham gia tiến hành các cuộc không kích chống IS tại I-rắc (Iraq) và Xy-ri đến năm 2018. Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Ke-vin An-đru nói rằng, rất khó để xác định cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, có thể hai hoặc ba năm, tùy thuộc diễn biến tình hình. Ông Ke-vin An-đru nêu rõ mục tiêu của quân đội Ô-xtrây-li-a là tiêu diệt các vị trí khủng bố, trại huấn luyện, căn cứ chỉ huy của IS. Ông Ke-vin An-đru nhấn mạnh loại trừ khả năng Ô-xtrây-li-a triển khai quân đội trên mặt đất để hỗ trợ các cuộc không kích.

Những lỗ hổng từ đội hình rời rạc

Cho tới nay, I-rắc vẫn là mục tiêu chính của chiến dịch không kích tiêu tốn tới 4 tỷ USD của liên minh quốc tế nhằm vào IS. Hơn 60% của 6.700 cuộc không kích tiến hành từ tháng 8-2014 diễn ra tại quốc gia này. Tại các khu vực biên giới với Xy-ri, các hoạt động tấn công chưa mang lại hiệu quả cao. Nguyên nhân đã được các chuyên gia phân tích. Theo tờ Chính sách đối ngoại, sở dĩ cuộc chiến chống IS đạt hiệu quả không cao, hay nói cách khác, chưa thấy có dấu hiệu IS yếu đi, là do phương pháp tiếp cận của Mỹ và một số nước trong liên minh do Mỹ đứng đầu chưa đúng. Lực lượng trong liên minh gần như không gắn kết và không căn cứ vào thực tế những gì đang diễn ra trên thực địa tại Xy-ri.

Việc Mỹ quá chú tâm vào IS mà bỏ qua nhiều vấn đề mấu chốt khác đằng sau các cuộc xung đột, như những vấn đề về sắc tộc, đã giải thích tại sao Mỹ cứ tấn công mà IS vẫn tồn tại. Mỹ không hiểu được rằng IS cho dù có lúc đã yếu đi, nhưng sau một thời gian, ở một vùng đất khác lại có khả năng bổ sung hàng ngũ của mình bằng cách tuyển dụng thêm hàng chục nghìn lính mới.

Thêm vào đó, sự liên kết và phối hợp, cũng như những mưu toan khác nhau giữa các lực lượng trong liên minh khiến hành động của các bên không thống nhất, tạo ra những “kẽ hở” để IS trốn tránh các cuộc tấn công, tồn tại và phá hoại cuộc sống của người dân.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
73143

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?