Thứ 5, 13/11/2025 14:12:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:03, 26/06/2015 GMT+7

Cú hích quan trọng cho TPP

Thứ 6, 26/06/2015 | 09:03:00 108 lượt xem
BPO - Ngày 24-6 (giờ Mỹ), với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua lần cuối dự luật về Quyền Thúc đẩy thương mại (TPA), hay còn gọi là quyền đàm phán nhanh. Động thái này được nhìn nhận là “nút thắt gần như đã mở” để Tổng thống Barack Obama rộng đường hoàn tất Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các thỏa thuận thương mại khác nhằm tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại với các nước châu Á.

TPP mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho các bên liên quan

Thắng lợi của Tổng thống Mỹ 

Theo giới quan sát, Hiệp định TPP đã nhận được một cú hích quan trọng để có thể kết thúc đàm phán ngay trong năm nay khi cùng ngày, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua Điều chỉnh Hỗ trợ thương mại (TAA), dự luật nhằm gia hạn chương trình hỗ trợ và đào tạo lại các lao động bị mất việc làm vì TPP, vốn trước đó được đính kèm vào gói dự luật về TPA. Ngày 25-5, TAA sẽ được Hạ viện bỏ phiếu phê chuẩn và theo giới quan sát, quá trình này có lẽ cũng sẽ không mấy khó khăn sau khi hạ nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Hạ viện Sander Levin tuyên bố các nghị sĩ Dân chủ trước đó phản đối TAA nay sẽ ủng hộ dự luật. 

Dự luật TPA đã trải qua 6 tuần lễ giằng co trong Quốc hội Mỹ, 2 lần bị bác bỏ bởi các nghị sĩ đảng Dân chủ của ông Obama vì họ lo ngại các hiệp định tự do thương mại sẽ làm cho người lao động Mỹ mất việc làm vào tay những đồng nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển. Cuộc bỏ phiếu là một thắng lợi lớn trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama - người coi TPP với 11 quốc gia khác và Hiệp định đối tác và đầu tư với Liên minh châu Âu (TTIP) là những ưu tiên cao. Với Tổng thống Obama, việc thúc đẩy thương mại tự do đang dần trôi khỏi phạm vi kiểm soát trực tiếp. Cho nên, dự luật quyền đàm phán nhanh được coi là cực kỳ quan trọng trước khi tiến tới Hiệp định TPP. Dự luật này trao cho Nhà Trắng toàn quyền đàm phán và thỏa thuận các điều khoản của TPP. 

Động lực kinh doanh mới cho châu Á

Giới chức lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã khép lại cuộc Đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) lần thứ 7 và Tham vấn về giao lưu nhân dân-nhân dân (CPE) lần thứ 6 tại thủ đô Washington với một số kết quả quan trọng đạt được trong các lĩnh vực chiến lược và kinh tế. Trung Quốc cam kết chỉ can thiệp vào thị trường hối đoái khi xuất hiện đòi hỏi bắt buộc do những điều kiện hỗn loạn từ thị trường. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew vẫn nhấn mạnh hai bên cần thực hiện những quy định minh bạch và phù hợp với các doanh nghiệp; triển khai các chính sách về công nghệ công bằng cũng như tạo điều kiện cho việc kinh doanh và trao đổi các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông

Hiệp định TPP, một trụ cột kinh tế khi ông Obama tuyên bố xoay trục sang châu Á, đã vấp phải sự chống đối từ chính các đồng minh thân cận trong đảng Dân chủ. Bên chống đối TPP, trong đó có các liên đoàn lao động, các nhóm bảo vệ môi trường và tiêu dùng, cho rằng các thỏa thuận thương mại tự do sẽ dẫn tới việc người lao động Mỹ mất việc làm và lương bổng giảm sút, trong khi không giúp ích nhiều để thúc đẩy việc bảo vệ các công nhân ở nước ngoài.

Sau một thời gian dài chờ đợi, các quốc gia đàm phán TPP đã có thể nhẹ nhõm phần nào. Trong khi Nhà Trắng cho rằng, TPP sẽ giúp phá dỡ những rào cản đối với thương mại toàn cầu, mở cửa những thị trường chưa được khai thác, đồng thời phát triển những nền kinh tế, tạo nên một đối trọng với sức mạnh kinh tế ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc, thì các đối tác đàm phán hiệp định TPP với Mỹ đều muốn Mỹ phải thông qua luật TPA, trao quyền cho Chính phủ Mỹ, trước khi quyết định văn bản sau cùng của hiệp định TPP, hiệp định thương mại tự do được coi là “chất lượng cao”, “mẫu mực của thế kỷ 21”. 

TPP được ký kết sẽ mở rộng thị trường và mang lại niềm phấn khởi cho các nhà xuất khẩu của Mỹ. Về phía doanh nghiệp châu Á, viễn cảnh TPP được ký kết trong năm nay đang mang lại những động lực kinh doanh mới

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
72759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?