
Một tàu hải giám của Trung Quốc hoạt động trên biển Đông
Theo Trung Quốc nhật báo, quy định mới của chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hãng đóng tàu nâng cấp các loại tàu dân sự, bao gồm tàu trở hàng, để “phục vụ nhu cầu quốc phòng”. Báo này nhấn mạnh quy định trên sẽ giúp Trung Quốc biến lực lượng tàu dân sự khổng lồ trở thành nguồn sức mạnh quân sự mới.
Ước tính Trung Quốc hiện có khoảng 172.000 tàu dân sự. Chính phủ Trung Quốc sẽ chi tiền nâng cấp các tàu dân sự. Trung Quốc nhật báo bình luận phương án này sẽ giúp hải quân Trung Quốc tăng cường sức mạnh một cách đáng kể.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đầu tư vào lực lượng hải quân và đã đưa vào sử dụng tàu sân bay đầu tiên từ năm 2012. Chiến lược này diễn ra trong thời điểm Bắc Kinh liên tục đòi chủ quyền vô lý trên biển Đông và biển Hoa Đông, khiến căng thẳng leo thang trong khu vực.
Trung Quốc nhật báo dẫn lời nhà nghiên cứu quân sự Cao Weidong khẳng định chiến tranh trên biển đòi hỏi sự huy động một số lượng tàu lớn.
“Việc các hãng tàu nâng cấp tàu dân sự để hải quân sử dụng trong thời chiến là chuyện bình thường. Các tiêu chuẩn mới sẽ giúp chuyển đổi ngành đóng tàu tư nhân thành sức mạnh quân sự” - ông Cao nhấn mạnh.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026