
Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani
Người phụ trách thông tin của Chính phủ Libya, ông Arish Said cho biết, vụ nã súng đã làm 1 cận vệ của ông al-Thani bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của những kẻ ám sát.
Các nhà chức trách cho rằng các tay súng đã trà trộn trong đám đông biểu tình khi phiên họp Quốc hội Libya đang diễn ra. Chúng tìm cách tấn công vào tòa nhà nhưng đã bị các nhân viên an ninh bắn chặn. Thủ tướng al-Thani từng nhận được lời đe dọa ám sát trước đó. Do vụ ám sát xảy ra nên phiên họp Quốc hội ở Libya phải tạm hoãn đến tuần sau.
4 năm sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ, Libya vẫn đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị. Hiện Libya đang tồn tại hai Chính phủ và hai Quốc hội song song. Liên minh Hồi giáo vũ trang mang tên Bình minh Libya chiếm thủ đô Tripoli hồi tháng 8-2014 và thành lập chính phủ tại thủ đô, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận phải dời đến thành phố Tobruk ở miền Đông.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026