
Ảnh minh họa
Phát hiện này đã xóa bỏ quan niệm cho rằng khu vực này không có đoạn nào của Vạn Lý Trường Thành. Phế tích được tìm thấy, gồm chín đoạn với tổng chiều dài hơn 10km, được cho là phần Tường Thành được xây từ đời Tần (221-206 trước Công nguyên).
Nhằm ngăn chặn giặc ngoại xâm qua sông Hoàng Hà khi bị đóng băng, nước Tần đã xây dựng các công sự dọc theo thung lũng ven sông.
Đoạn Tường Thành này được xây bằng đá hoặc những khối đất lớn, trải dài từ làng Nam Xương ở Ninh Hạ với huyện Tĩnh Viễn của tỉnh Cam Túc trên bờ phía Tây sông Hoàng Hà. Tuy nhiên, do ngập lụt và bị thiên nhiên xói mòn nên chiều cao của các đoạn tường này đã bị giảm 1-5m.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện tàn tích này hồi tháng Ba.
Vạn Lý Trường Thành được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987.
Trong Kế hoạchnăm năm lần thứ 11 (2006-2010), Chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 81,6 triệu USD) để bảo vệ Vạn Lý Trường Thành.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026