Thiếu tướng Mohamed al-Shahat đứng đầu quân khu 2 phụ trách kênh đào Suez và tỉnh Bắc Sinai được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội, thay thế Thiếu tướng Salah al-Badry được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng... Trước đó vài tuần, Bộ trưởng Nội vụ Abdel Ghaffar Magdy cũng thay thế 22 tướng lĩnh cảnh sát cấp cao, trong đó có người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia và Cơ quan tình báo.
Trong khi những tin tức về đợt cải tổ lần này của quân đội Ai Cập được loan báo thì cùng ngày, tại tỉnh Bắc Sinai, một nhóm thánh chiến có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành 2 vụ đánh bom, làm ít nhất 14 người, trong đó có 11 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong. Vụ đánh bom thứ nhất nhằm vào một xe quân sự trên đường cao tốc nối thành phố Al-Arish - thủ phủ tỉnh Bắc Sinai với thị trấn Sheikh Zuweid đã khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương. Sau đó vài giờ, một chiếc xe chở chất nổ đã lao vào một trạm kiểm soát gần đồn cảnh sát vùng 3 - mục tiêu tấn công thường xuyên của các tay súng thánh chiến tại thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Bộ Y tế Ai Cập cho biết, vụ tấn công này khiến 8 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Ansar Beit Al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem), nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất hiện nay tại Ai Cập và từng thề trung thành với IS, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Tình trạng bất ổn gia tăng mạnh tại Bán đảo Sinai kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7-2013.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026