
Máy bay chiến đấu của Không quân Myanmar.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã yêu cầu phía Myanmar điều tra rõ vụ việc, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm và có biện pháp ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn, bảo vệ an ninh và ổn định tại khu vực biên giới hai nước.
Trước đó, cùng ngày, chính quyền Trung Quốc cho biết một quả bom rơi từ máy bay không quân Myanmar xuống một cánh đồng mía ở thành phố Lan Thương của tỉnh Vân Nam đã khiến 4 công nhân thiệt mạng và 9 người bị thương.
Hôm 10/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo một ngôi nhà tại tỉnh Vân Nam đã bị hư hại do trúng đạn pháo từ cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Myanmar và lực lượng phiến quân trong nước.
Ngày 14/3, không quân Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu tới tuần tra tại khu vực biên giới với Myanmar sau vụ bom rơi. Theo người phát ngôn quân đội Trung Quốc, 7 nhóm máy bay chiến đấu đã được lệnh "theo dõi, giám sát, cảnh báo và xua đuổi" các máy bay quân sự của Myanmar bay gần biên giới.
Xung đột đã bùng phát từ đầu tháng Hai vừa qua giữa quân đội Chính phủ Myanmar và lực lượng dân tộc thiểu số, được gọi là quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn dân thường phải lánh nạn tới các vùng khác ở Myanmar hoặc vượt biên sang Trung Quốc.
Xung đột leo thang đã buộc Chính phủ Myanmar ngày 17-2 phải ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt tình trạng thiết quân luật ở khu vực này trong ba tháng.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026