
Máy bay chiến đấu Sukhoi PAK FA T-50.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov trong một cuộc họp với các nhà đầu tư quân sự hôm 12-3 cho biết, “Hằng năm chúng tôi chi 15-16% ngân sách quốc phòng dành cho các đơn đặt hàng cho việc nghiên cứu và phát triển vũ khí trang bị.”
Borisov dự đoán Nga có thể sẽ chi 4,4 đến 4,7 tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển quân sự. Tuy nhiên, chi tiêu có thể tăng mạnh cho một số dự án trọng điểm. “Không có trần giới hạn chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển. Nếu sản phẩn được thử nghiệm thành công và có thể vươn ra thị trường vũ khí quốc tế hay thị trường dân sự thì sẽ đem lại hiệu quả gấp nhiều lần so với số vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển,” ông Borisov phát biểu.
Như vậy, với mức 4,4 đến 4,7 tỷ USD dành cho nghiên cứu và phát triển, thì toàn bộ ngân sách quốc phòng dành cho các đơn đặt hàng vũ khí trang bị hiện đang ở mức xấp xỉ 29,5 tỷ USD (1,8 nghìn tỷ Rúp) cho năm 2015, tăng 20% so với năm 2014.
Việc gia tăng ngân sách quốc phòng cho đơn đặt hàng vũ khí trang bị cho thấy Nga coi việc hiện đại hóa quân đội là ưu tiên quốc gia hàng đầu. Mát-xcơ-va hiện đang phát triển thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5, Sukhoi PAK FA T-50, và một số phiên bản khác của máy bay này xuất khẩu sang các nước như Ấn Độ, I-ran, và Hàn Quốc.
Nga cũng đang có kế hoạch nâng cấp đội tàu ngầm và tàu mặt nước hiện có; theo đó, một số loại tên lửa đạn đạo và tàu ngầm tấn công thế hệ cũ sẽ được thay thế. Ngoài ra, việc sản xuất một tàu sân bay mới cùng nhiều khinh hạm, khu trục hạm và tuần dương hạm cũng đã được lên kế hoạch.
Như vậy, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như giá dầu giảm sâu không hề ảnh hưởng tới ngân sách dành cho quốc phòng của Nga.
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026