Thứ 2, 19/01/2026 07:31:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:49, 09/03/2015 GMT+7

Làm thế nào để ngăn chặn việc IS chiêu binh qua mạng xã hội?

Thứ 2, 09/03/2015 | 15:49:00 97 lượt xem
BPO - Giới chức liên bang Mỹ mới đây đã khuyến cáo lực lượng cảnh sát và công dân nước này cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bối cảnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang mở rộng các hoạt động chiêu mộ tân binh qua mạng nhắm tới các đối tượng là giới trẻ Mỹ.


IS tổ chức chiêu mộ lực lượng qua internet và các mạng xã hội.

Cảnh báo trên được Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa ra sau khi nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ một công dân 17 tuổi tại bang Vơ-gi-ni-a bị cáo buộc đã giúp một thanh niên khác tìm đường sang Xy-ri để gia nhập IS. Theo nhà chức trách, các đối tượng này và các phiến quân IS chủ yếu liên lạc qua internet.

Phát biểu với báo giới, một quan chức DHS giấu tên cho biết, DHS và FBI quan ngại về việc IS tăng cường tuyển mộ tân binh đến từ các nước phương Tây qua các trang mạng xã hội, trong khi giới trẻ phương Tây ngày càng có xu hướng bị lôi kéo gia nhập IS và tham gia các cuộc thánh chiến tại Xy-ri. Vì thế, các quan chức liên bang Mỹ khuyến khích người dân thông báo với các cơ quan thực thi pháp luật về những hành động khả nghi của các công dân Mỹ có ý định tìm cách gia nhập IS.Thời gian gần đây, tình trạng nhiều thanh niên từ các nước phương Tây từ bỏ cuộc sống bình thường để gia nhập hàng ngũ chiến binh IS trở nên phổ biến. Theo giới chức tình báo Mỹ, hiện có ít nhất 3.400 công dân các nước phương Tây trong tổng số hơn 20.000 tay súng tham gia lực lượng thánh chiến IS ở I-rắc và Xy-ri. Trong số những tay súng phương Tây này có khoảng 150 công dân Mỹ đã hoặc đang tìm cách vào vùng chiến sự Xy-ri để chiến đấu cùng các tay súng nhóm IS. Số lượng công dân phương Tây gia nhập nhóm chủ chiến IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác trên khắp thế giới cao hơn nhiều so với những người nước ngoài từng tham gia các cuộc thánh chiến ở Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, I-rắc, Y-ê-men hoặc Xô-ma-li trong 20 năm qua. Tính tới nay, công dân của khoảng 90 nước đang có mặt trong lực lượng của IS.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của làn sóng đầu quân ồ ạt cho IS phần lớn được cho là do tổ chức cực đoan này sử dụng internet và các mạng xã hội như những công cụ đắc lực nhằm tăng cường truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ thêm những phần tử khủng bố. IS đã triển khai nhiều chiến dịch tuyển quân với phương thức này nhắm đến đối tượng là những người trẻ tuổi hay sử dụng internet và mạng xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng, phong cách tuyên truyền của IS rất nguy hiểm nhưng cực kỳ hiệu quả đối với giới trẻ, đặc biệt là những người thiếu thông tin hoặc hiểu sai lệch về khái niệm “chiến binh Hồi giáo”.

Phong cách tuyên truyền của IS thường dùng những hình ảnh và lời lẽ rất lôi cuốn nhắm đến những người Hồi giáo trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29. Những đoạn video clip được trau chuốt cắt gọt cẩn thận cùng với những lời hứa, những bài viết mang tính cực đoan được ngụy trang chính là liều thuốc độc đối với những người Hồi giáo trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Giới chức tình báo Mỹ cho biết, đa số những “chiến binh” sau khi được IS “tẩy não” sẽ tìm cách để tham gia cuộc “thánh chiến”. Nhiều người từ bỏ quê hương và cuộc sống của họ để tìm đường tới “miền đất hứa” trực tiếp tham gia chiến đấu cùng với những lực lượng khủng bố. Số ít ở lại quê nhà và trở thành những quả bom nổ chậm được kích hoạt bất cứ lúc nào bởi những tổ chức khủng bố này.

Vậy, câu hỏi đặt ra cho các nhà chức trách là làm thế nào để ngăn chặn triệt để việc IS chiêu mộ lực lượng qua internet và mạng xã hội?

M.Li-vít (Matthew Levitt), giám đốc Chương trình Stein về Chống khủng bố và Tình báo tại Viện Chính sách Oa-sinh-tơn cho rằng, các nhà chức trách nên yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp triển khai các “bộ lọc” trên sản phẩm của mình nhằm chặn hoàn toàn những nội dung truyền bá của các tổ chức khủng bố nhằm ngăn chặn sự lây lan của những tư tưởng cực đoan. Mới đây, trang mạng xã hội Twitter đã bị buộc phải xóa các tài khoản được cho là của IS và các tổ chức cực đoan khác.

Trong khi đó, có không ít ý kiến đề xuất chặn hoàn toàn quyền truy cập internet tại những nơi bị IS chiếm đóng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, internet và các mạng xã hội đã trở thành những nhu yếu phẩm không thể thiếu của con người. Thay vì chặn, nhà chức trách có thể tận dụng việc này để truy ra dấu vết của IS nhằm triệt tiêu hoàn toàn tổ chức khủng bố này. Cuối tháng 2-2015, nhờ theo dõi 2 tài khoản của mạng xã hội Twitter, Chính phủ Mỹ đã phát hiện ra một hệ thống mạng gồm 160.000 thành viên có quan hệ mật thiết với 11 tổ chức khủng bố.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với việc tập trung nâng cao các phúc lợi xã hội và quyền lợi công dân, các nhà chức trách có thể tăng cường tuyên truyền cho những người Hồi giáo trẻ tuổi nhằm trang bị cho họ những “liều kháng sinh” để chống lại sự lôi cuốn của các tổ chức khủng bố.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
72448

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?