
Cơ quan tình báo Anh và Mỹ nghe lén điện thoại người dùng - Ảnh: AFP
Trang Intercept trích dẫn tài liệu mật do cựu nhà thầu Edward Snowden tiết lộ cho biết công ty bị nhắm đến là Gemalto có trụ sở tại Hà Lan.
Gemalto hoạt động tại 85 quốc gia trên khắp thế giới và có hơn 40 nhà máy sản xuất thẻ sim.
Intercept cáo buộc rằng việc tấn công không gian mạng nhằm vào "số lượng lớn các thẻ sim" trong năm 2010 cung cấp cho các cơ quan tình báo Mỹ và Anh "khả năng giám sát một cách bí mật một lượng lớn các cuộc hội thoại di động trên thế giới, bao gồm cả giọng nói và dữ liệu".
Các mã bị đánh cắp sẽ giúp các cơ quan tình báo giải mã dữ liệu từ điện thoại di động và các tháp di động.
BBC cho biết một số khách hàng của công ty Gemalto là AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint và khoảng 450 nhà cung cấp hệ thống mạng không dây khác trên khắp thế giới.
Hiện tại cả Cơ quan tình báo Anh (GCHQ) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cáo buộc trên của tờ Intercept.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026