
Một người dân mua xăng ở Dellwood, bang Missouri, Mỹ ngày 20-1
Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3-2015 tăng 3,48 USD (7%) lên 53,05 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 31-12-2014.
Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 3,16 USD (5,8%) lên 57,91 USD/thùng, mức “đỉnh” kể từ ngày 30-12-2014.
Tính từ đợt tăng bắt đầu từ phiên cuối tuần trước (30-1) cho tới phiên 3-2 giá dầu WTI đã tăng 8,53 USD, tương đương gần 20%, trong bối cảnh ngành công nghiệp khai thác dầu đang gấp rút thắt chặt các hoạt động khai thác.
Theo chi nhánh công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes khu vực Bắc Mỹ, trong tuần kết thúc vào 30-1 số lượng giàn khoan dầu hoạt động đã giảm 128 xuống còn 1.937, thấp hơn nhiều so với con số 2.393 cùng kỳ năm ngoái.
Việc các “đại gia” dầu mỏ như tập đoàn BP và BG cắt giảm mạnh đầu tư cũng cho thấy trong tương lai nguồn cung dầu sẽ giảm. Thêm vào đó, đồng bạc xanh giảm giá trong ngày 3-2, cũng tác động đến thị trường “vàng đen.”
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà hồi phục của giá dầu như hiện nay có thể không giữ được lâu vì thị trường vẫn đang trong tình trạng dư cung.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026