Thứ 5, 13/11/2025 03:50:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:39, 12/01/2015 GMT+7

Hơn 1,5 triệu người tuần hành lịch sử tại Paris chống khủng bố

Thứ 2, 12/01/2015 | 10:39:00 499 lượt xem
BPO - Lúc 15 giờ (21 giờ Việt Nam), ngày 11-1, tại thủ đô Paris đã diễn ra cuộc tuần hành lịch sử với sự tham dự của hơn 1,5 triệu người cùng 50 nguyên thủ quốc gia và các lãnh đạo cấp cao trên thế giới, nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Pháp chống chủ nghĩa khủng bố và tưởng niệm 17 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Paris.

Số lượng người tham gia tuần hành quá lớn chưa thể thống kê chính thức, tuy nhiên cảnh sát cho rằng, con số có thể từ 1,5 đến 1,8 triệu người.

Tâm điểm của cuộc tuần hành đoàn kết diễn ra tại Quảng trường Cộng hòa (Place de la Republique) và trên các tuyến phố khác. Những người tham gia mang theo biểu ngữ với dòng chữ “Tôi là Charlie”, “Đoàn kết”, “ Tự do”, “Đừng sợ”, “Tôi chống phân biệt chủng tộc”, “Anh là ai? Charlie!”… và hô vang khẩu hiệu “Nước Pháp muôn năm”.

Tham dự cuộc tuần hành có Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Manuel Valls, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas …

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gặp gỡ, chia buồn với thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố.

Ngoài ra còn có các đảng phái, công đoàn, các tổ chức tôn giáo, người Do Thái, Người Hồi giáo, các hiệp hội…

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cùng một số cán bộ Sứ quán cũng tham gia sự kiện này.

Cầm tờ biểu ngữ “Tôi là Charlie” trên tay, bà Bonnet rơm rớm nước mắt, nói: “Từ nhỏ đến giờ tại thành phố xinh đẹp này, tôi chưa từng chứng kiến vụ tấn công nào khủng bố khiến cho nhiều người chết đến thế. Hôm nay tôi xuống đường để bày tỏ tình đoàn kết với mọi người chống lại cái ác, để thành phố này không bao giờ phải gánh chịu những vụ tấn công tồi tệ như vừa qua”.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve hôm qua khẳng định rằng, chính phủ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm cuộc tuần hành diễn ra an toàn, trật tự.

Hơn 5.500 cảnh sát và binh lính được điều động giữ gìn an ninh cho cuộc tuần hành.

Trong ngày 11-1, chính quyền thành phố quyết định miễn thu vé tàu điện ngầm, xe buýt để người dân đi đến các địa điểm tuần hành.

Ngày 10-1, hơn 700 nghìn người tại các thành phố trên khắp đất nước Pháp cũng đã xuống đường tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân khủng bố, phản đối các cuộc tấn công khủng bố tại Tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, siêu thị Hyper Cacher và ở Montrouge trong tuần vừa qua làm 17 người thiệt mạng.

Theo báo chí Pháp, như vậy ít nhất có ba triệu người đổ xuống đường phố tuần hành đoàn kết vào những ngày cuối tuần qua sau khi 17 người bị những kẻ khủng bố giết hại.

Số lượng người tham gia tuần hành lớn ở Paris vào chiều chủ nhật do Bộ Nội vụ phát động được miêu tả là lớn “chưa từng có”.

Ngay cả khi Pháp giành Cúp vô địch bóng đá thế giới năm 1998 cũng chỉ có 1,5 triệu người đổ xuống Đại lộ Champs-Elysees để ăn mừng, và một sự kiện lớn khác có hơn một triệu người tuần hành là khi Thủ đô Paris được giải phóng vào năm 1944.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1990, đương kim Tổng thống xuống đường tuần hành.

Trên khắp nước Pháp, có tới 1,5 triệu người tham gia các cuộc tuần hành tương tự tại các thị trấn, thành phố vào ngày thứ bảy và chủ nhật, trong đó Lyon 300 nghìn người; Marseille 45 nghìn; Saint-Etienne 60 nghìn; Bordeaux 140 nghìn; Perpignan 40 nghìn…

Một số hình ảnh cuộc tuần hành:

Nguồn NDĐT

  • Từ khóa
72296

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?