Người dân Catalonia tuần hành đòi tổng tuyển cử sớmBà Carme Forcadell, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc vùng Catalonia - đơn vị tổ chức các cuộc biểu tình đòi độc lập, cho biết người dân vùng này muốn tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 3 tháng tới để có cơ quan lập pháp mới vào mùa Xuân năm 2015.
Ban đầu, chính quyền vùng Catalonia do ông Artur Mas đứng đầu dự định tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 9-11, nhưng sau đó đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Để đối phó với phán quyết của tòa, ông Artus Mas đã chọn giải pháp thay vào đó bằng một cuộc thăm dò ý kiến không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, quyết định này của ông đã vấp phải sự phản đối của phe đòi độc lập, cũng như áp lực đòi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn của các đảng đối lập nếu như cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Catalonia không được tiến hành như kế hoạch đã định.
Catalonia là một trong những vùng phát triển nhất ở Tây Ban Nha, tạo ra tới 1/5 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.
Người dân Catalonia luôn tự hào về ngôn ngữ và di sản văn hóa riêng biệt của mình. Trong những năm gần đây, 7,5 triệu dân ở vùng đất này đang gia tăng nỗ lực đòi được hưởng quyền tự chủ nhiều hơn.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026