Theo truyền hình ABC của Australia, núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, đảo Luzon đã được đặt trong tình trạng báo động cấp ba sau khi có dấu hiệu bất ổn tương đối cao. Viện núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết đã phát hiện hoạt động núi lửa gia tăng trong đó có một mái vòm dung nham đang phát triển, miệng núi lửa phát sáng kèm theo đá rơi.
Núi lửa Mayon sắp phun trào
Ước tính sẽ có tổng cộng 12.000 người bị buộc phải sơ tán trong vùng nguy hiểm có bán kính 6,8 km. Những người di tản sẽ đến nơi ở tạm trong vòng 3 tháng. Quân đội đã phong tỏa khu vực xunh quanh núi lủa, ngăn chặn người dân trở về nhà. Nếu núi lửa Mayon phun trào sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng nông nghiệp của Philippines vì khu vực này không có nhiều đất trồng và cũng không có ngành công nghiệp lớn nào.
Mayon có độ cao 2.462 mét, cách thủ đô Manila khoảng 300 km về phía Đông Nam, là núi lửa lớn nhất trong số 22 núi lửa còn hoạt động ở Philippines từng phun trào 48 lần trong quá khứ. Năm 1814, hơn 1.200 người đã thiệt mạng khi dòng dung nham của nó chôn vùi thị trấn Cagsawa. Hàng chục ngàn dân làng đã được di dời khi Mayon phun trào vào tháng 12-2009. Năm 2013, núi lửa phun tro và đất đá cao 500 mét trên đỉnh núi làm chết 3 khách du lịch nước ngoài và 1 hướng dẫn viên địa phương.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026