Các tay súng người KurdTheo nguồn tin trên, một nhóm gồm 30 tay súng của PKK đã bắt cóc 10 trẻ em từ 12-15 tuổi nói trên tại một thánh đường Hồi giáo ở làng Catakli, thị trấn Bulanik thuộc Mus.
Hiện lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu quy mô lớn.
Trong khi đó, thủ lĩnh của PKK đang bị giam giữ Abbdullah Ocalan cùng ngày đã kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình với lực lượng này.
Theo nhân vật này, Ankara cần xem xét nghiêm túc đề nghị hòa đàm.
PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm này đã phát động cuộc đấu tranh vũ trang vào năm 1984 nhằm đòi thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ đó đến nay khoảng 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột liên quan đến nhóm này.
Nhằm chấm dứt các cuộc xung đột với PKK, từ tháng 10-2012, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan - nay là Tổng thống - đã khởi động cuộc đàm phán hòa bình với PKK và lực lượng này cũng đã tuyên bố lệnh ngừng bắn hồi tháng Ba năm ngoái.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình bị ngừng trệ từ tháng 9-2013 khi các phiến quân PKK tuyên bố không rút khỏi khu vực Đông Nam, cáo buộc chính phủ không đưa ra cam kết cải cách, trong đó có cải cách hiến pháp.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026