|
|
AFP dẫn lời ông Ben Rhodes, Phó cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ: “Khi các bạn thấy một ai đó bị giết một cách kinh hoàng như vậy, thì điều đó thể hiện đây là một cuộc tấn công khủng bố chống lại đất nước của chúng ta và chống lại người dân Mỹ”.
Ông Rhodes đưa ra tuyên bố trên sau khi IS (tên cũ là Hồi giáo Iraq và Cận Đông - ISIL) ngày 19-8 đã đăng tải một đoạn video quay lại cảnh cắt cổ nhà báo Mỹ James Foley. Hành động man rợ này đã tạo nên làn sóng căm phẫn trên toàn thế giới đối với IS.
IS đã bắt cóc nhà báo Foley và đòi số tiền chuộc lên đến 100 triệu euro (132 triệu USD), nhưng Chính quyền Mỹ từ chối trả vì chính sách "không khoan nhượng với khủng bố". Ông Rhodes cũng nói trả tiền chuộc để giải cứu con tin không phải là một chính sách đúng đắn. Washington cho rằng trả tiền chuộc cho các tổ chức khủng bố hay cực đoan sẽ động viên những tổ chức này bắt cóc thêm nhiều người làm con tin.
Ông Rhodes cho biết thêm có “một số nhỏ” người Mỹ đang bị bắt làm con tin ở Syria, nhưng không đưa ra con số cụ thể và “chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để mang họ về nhà”.
Washington ngày 21-8 cũng đã lên tiếng cảnh cáo IS là mối đe dọa nguy hiểm nhất mà Mỹ đối diện trong những năm gần đây.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026