Thứ 4, 12/11/2025 11:37:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:07, 06/08/2014 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình nhân đạo tại Đông Ukraine

Thứ 4, 06/08/2014 | 16:07:00 80 lượt xem
BPO - Đêm 5-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một phiên họp khẩn về thảm họa nhân đạo đang diễn biến nghiêm trọng tại miền Đông Ukraine theo đề nghị của Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin.
 Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin phát biểu trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về thảm họa nhân đạo tại Đông Ukraine, ngày 5-8

Tại cuộc họp, Đại sứ Churkin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn tại Đông Ukraine - vốn được ông miêu tả đã leo thang đến mức độ “thảm khốc như một cuộc chiến tranh toàn diện”, đồng thời kêu gọi thực hiện các sứ mệnh nhân đạo quốc tế nhằm trợ giúp người dân tại khu vực này.

Ông Churkin nhấn mạnh, người dân tại Đông Ukraine đang khẩn cấp cần sự trợ giúp về lương thực, thuốc men, các thiết bị y tế, hệ thống lọc nước, vệ sinh thiết yếu và cung cấp điện sinh hoạt. “Cho dù dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn nào thì tình hình tại Đông Ukraine, đặc biệt là vùng Donetsk và Luhansk đang diễn biến vô cùng nghiêm trọng…Cho tới giờ, chúng ta có thể chắc chắn nói về một cuộc chiến thực sự và bản thân Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng đã chính thức công nhận tình hình tại miền Đông Ukraine là xung đột vũ trang nội bộ…” - ông Churkin nói.

Phát biểu trước phiên họp, ông John Ging - một quan chức phụ trách mảng nhân đạo của Liên hợp quốc khuyến cáo, bạo lực leo thang sẽ đẩy ngày càng nhiều người dân Ukraine vào nguy hiểm và khiến số thương vong trong dân thường tiếp tục leo thang – trừ khi một giải pháp chính trị cho vấn đề này được đưa ra. Ông kêu gọi “một hành động khẩn cấp” nhằm chặn đứng kịch bản tồi tệ tại Đông Ukraine, trong bối cảnh chiến sự tại khu vực này cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của 1.367 người và khiến gần 4 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng. Đại diện Liên hợp quốc cho biết, hiện nguồn điện sinh hoạt tại Donetsk và Luhansk đã bị cắt. Trong khi đó, có tới 70% số bác sỹ tại hai thành phố này đã phải lánh nạn sang khu vực khác khiến cho các hoạt động chăm sóc y tế chỉ được cầm cự một cách “rời rạc”.

Tuy nhiên, đại diện Ukraine tại Liên hợp quốc, ông Oleksandr Pavlichenko lại khẳng định rằng, tình hình nhân đạo tại Donetsk và Luhansk đang “rất nghiêm trọng”, tuy nhiên chưa tới mức có thể xem là “một cuộc khủng hoảng”. Ông Pavlichenko nhấn mạnh, chính phủ Ukraine đang tiếp tục hoan nghênh vai trò hợp tác của các đối tác quốc tế, trong khi vẫn có đủ khả năng kiểm soát tình hình tại Đông Ukraine.

 Người dân tại thành phố Shakhtyorsk, miền Đông Ukraine trú ẩm dưới hầm để tránh một cuộc tấn công đạn pháo của quân đội Ukraine nhằm vào khu vực này

Trong khi đó, trái với lập luận trên của ông Pavlichenko, Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR), ngày 5-8 cũng đưa ra khuyến cáo về một kịch bản “di cư và thảm hoạ nhân đạo” nếu chiến sự tiếp tục leo thang tại Đông Ukraine.

Theo số liệu thống kê của UNHCR, hiện có tới hơn 117.000 người phải đi sơ tán trên khắp lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, tính tới ngày 1-8, nội chiến kéo dài cũng đã khiến 168.000 người Ukraine phải chạy tị nạn sang nước láng giềng Nga.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Vincent Cochetel - một quan chức của UNHCR khuyến cáo tình hình nhân đạo tại Đông Ukraine sẽ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các nỗ lực cứu trợ đang gặp cản trở và mùa đông đang đến gần.

Ngày 5-8, đại diện thành phố Luhansk thuộc miền Đông Ukraine đã tuyên bố khu vực này đang phải đối mặt với một “thảm họa nhân đạo” do thiếu thuốc men, điện sinh hoạt, các dịch vụ điện thoại và internet. Một tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng thành phố Luhansk cho biết, hiện có tới 250.000 người dân tại Luhansk đang bị mắc kẹt và không thể chạy đi lánh nạn tới các khu vực an toàn khác.

Ngày 5-8, các cuộc giao tranh giữa lực lượng bán quân sự và quân đội chính phủ tiếp tục diễn ra ác liệt, với việc chính quyền Kiev đã huy động vũ khí hạng nặng xung quanh thành phố Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine. Hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời một số nhân chứng cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng các bệ phóng tên lửa đa tầng, gồm cả bệ phóng Uragan và tên lửa hành trình trong chiến dịch tấn công tổng lực nhằm đánh bại lực lượng bán quân sự ở miền Đông.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
71632

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?