Lãnh đạo 3 nước thành viên của Liên minh Kinh tế Âu - Á tại một Hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2013Báo Nga dẫn lời Trưởng Ban Chính sách tài chính của Ủy ban Kinh tế Âu - Á (EEK) Bemba Khulkhachiev cho biết trong giao dịch, Liên minh Kinh tế Âu - Á đang sử dụng đồng nội tệ của ba nước thành viên Nga, Belarus và Kazakhstan, đồng thời bắt đầu xây dựng một hệ thống thanh toán duy nhất. Nếu những nhiệm vụ trên được thực hiện thành công, liên minh sẽ xem xét việc chuyển sang sử dụng đồng tiền chung.
Hiện 50% thanh toán trong Liên minh Kinh tế Âu - Á được thực hiện bằng đồng Rúp của Nga, 40% bằng USD, 8 - 9% là Euro, trong khi các đồng tiền khác chỉ chiếm 1%.
Theo Báo Nga, quá trình liên kết tài chính trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Âu - Á đặc biệt được chú trọng sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đánh vào lĩnh vực tài chính Nga.
Thỏa thuận thành lập Liên minh Kinh tế Âu - Á được ký vào tháng 5-2014 nhằm đưa dự án tham vọng này đi vào hoạt động trong không gian của Liên minh Hải quan từ ngày 1-1-2015.
Hiện, Armenia và Kyrgyzstan cũng có kế hoạch gia nhập liên minh này.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026