Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario (Nguồn: AFP)Manila cho biết đã lập ra một "kế hoạch hành động ba phần", trong đó gồm hành động tức thời, kế hoạch trung hạn và giải pháp cuối cùng để giải quyết các hoạt động gây bất ổn tại Hội nghị cấp bộ trưởng các nước ASEAN ở Myanmar tuần tới.
Ngoài ra, Philippines sẽ hối thúc ngay lập tức "hoãn lại các hoạt động đặc biệt làm leo thang căng thẳng" trong khu vực, áp dụng toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc từng ký với ASEAN cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026