|
|
Thông tin này được công bố vào ngày 9-7, thời điểm Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố siết chặt luật chống khủng bố.
Cảnh sát Pháp đã phát hiện những tin nhắn được mã hóa hồi tháng 4-2013 giữa một người bán thịt gốc Algeria sống ở miền nam nước Pháp, được biết với tên gọi Ali M, và một trong những phần tử của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 9-7.
Phần tử Hồi giáo nói trên, có biệt danh trên mạng là Redouane18, đã kêu gọi tiến hành thánh chiến ở Pháp.
Ali M đề nghị tấn công các nhà máy điện hạt nhân, tấn công máy bay đang cất cánh và các địa điểm nổi tiếng ở Pháp, bao gồm tháp Eiffel và bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.
Ali M còn đề nghị tiến hành tấn công khủng bố nhắm vào người “nghèo” tại các khu chợ hoặc hộp đêm ở Pháp, tấn công cảnh sát đi tuần tra, tấn công vào các sự kiện văn hóa, lễ hội tập trung nhiều người ở miền nam nước Pháp.
Redouane18 đề nghị Ali M cùng một phần tử khủng bố khác trở về Algeria để được huấn luyện, sau đó quay lại Pháp tiến hành các vụ tấn công khủng bố.
“Tôi đã sẵn sàng”, Ali M đáp lại tin nhắn của Redouane18.
Mặc dù những âm mưu tấn công kể trên chỉ mới được đem ra bàn bạc, nhưng cảnh sát Pháp đã bắt giữ Ali M một tháng trước khi người này định bay đến Algeria. Luật sư của Ali M cho rằng anh ta đã bị bọn khủng bố "tẩy não".
Thông tin về vụ Ali M được phơi bày trên các tờ báo Pháp vào ngày 9-7, ngay thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve công bố dự luật siết chặt các biện pháp chống khủng bố, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua trong những ngày tới.
Dự luật này cho phép chính quyền Pháp đề nghị nhà mạng Internet chặn các website Hồi giáo cực đoan, tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố.
Theo Telegraph, khoảng 800 người mang quốc tịch Pháp được cho là đã rời khỏi nước này để tham gia nội chiến ở Syria.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026