Một mô hình của chiếc UAV Skad
"Chúng tôi đang xem xét việc bắt đầu phát triển máy bay không người lái (UAV) trong năm nay, đồng thời có kế hoạch để hoàn thành và thử nghiệm quân sự các thiết bị này vào năm 2017", RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho hay.
Theo ông Borisov, chiếc UAV đầu tiên của Nga dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2020. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố sẽ chi khoảng 9,2 tỷ USD cho kế hoạch này.
Chiếc UAV tên gọi Skad mà Moscow đang phát triển nặng 10 tấn, có vận tốc ít nhất 800 km/h với tầm bay xa 4.000 km. Theo truyền thông Nga, mỗi máy bay Skad đủ khả năng "mang theo hai tên lửa không đối đất hoặc hai quả bom thông minh có trọng lượng tối đa là một tấn". Skad có thể được so sánh với siêu UAV X-47 do Mỹ chế tạo.
Truyền thông Nga dự đoán máy bay không người lái sẽ được chế tạo rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới trong vài năm tới. "Các nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đã bắt đầu tự phát triển những thiết bị không người lái tinh vi. Nhiều quốc gia khác thì sẵn sàng mua chúng".
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026