Núi lửa Mauna Loa phun trào năm 1984. (Nguồn: USGS)Trong hơn một năm trở lại đây, giới khoa học ghi nhận nhiều hoạt động địa chấn tại khu vực này kể từ khi Mauna Loa phun trào lần cuối cùng vào năm 1984.
Nhà địa chấn học Wes Thelen làm việc tại Đài quan sát núi nửa Hawaii thuộc USGS cho hay kể từ tháng 3/2013, xung quanh khu vực núi Mauna Loa, các trận động đất
đã xảy ra và đây có thể là dấu hiệu cho thấy núi lửa đang "thức giấc."
Theo Thelen, các trận động đất này "không bình thường" nhưng chưa đủ cơ sở để có thể đưa ra kết luận Mauna Loa phun trào trở lại và ban bố báo động đỏ. Tuy nhiên, để tránh thảm họa có thể xảy ra, các nhà khoa học đang theo dõi sát "nhất cử nhất động" của ngọn núi lửa khổng lồ này.
Là một trong năm núi lửa hình thành tại đảo Hawaii, Mauna Loa được xếp hạng là ngọn núi lửa lớn nhất thế giới tính theo diện tích và số lần phun. Ngọn núi có tên là "Núi dài" này chiếm nửa diện tích của Hawaii và trở thành địa điểm hấp dẫn cho những người ưa thích môn thể thao leo núi mạo hiểm.
Tính từ năm 1843, Mauna Loa đã phun trào 33 lần. Trong lần phun trào cuối cùng vào năm 1984, nham thạch thoát ra từ Mauna Loa đã bao phủ lên khắp các vùng dân cư.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026