
Lực lượng an ninh Iraq
“Tôi không loại trừ bất kỳ điều gì”, Reuters dẫn lời Tổng thống Obama cho biết khi được phóng viên hỏi liệu rằng ông sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).
Các quan chức Mỹ sau đó khẳng định Mỹ sẽ không đưa bộ binh đến Iraq, theo Reuters. Ông Obama cho biết ông đang xem xét tất cả các lựa chọn để hỗ trợ chính quyền Iraq (là những người Hồi giáo dòng Shi'ite).
Chính quyền Iraq điều hành đất nước sau khi Mỹ kết thúc việc chiếm đóng nước này vào vào năm 2011. Hồi năm 2003, lực lượng quốc tế đứng đầu là Mỹ đã xâm lược Iraq, lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nuri al-Maliki, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Washington chuẩn bị tăng cường hỗ trợ Iraq đảm bảo an ninh.
Thời gian gần đây, hai thành phố Mosul và Fallujah, gần thủ đô Baghdad, cả tỉnh Nineveh và một số thị trấn, khu vực khác rơi vào tay ISIL và chính quyền Iraq đã mất kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.
Các tay súng ISIL giết chết các binh sĩ và cảnh sát ngay sau kiểm soát được một số thị trấn. Họ bắt đầu tiến vào thủ đô Baghdad vào ngày 12.6 sau khi chiếm giữa thành phố Dhuluiyah cách đó khoảng 90km về phía bắc.
Lực lượng an ninh Iraq tiếp tục giao tranh với các tay súng ISIL nhằm tái kiểm soát các khu vực, theo Reuters.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026