Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo Trust of India đưa tin Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27-4 đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn được chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo Prithvi.
Ảnh minh họa
Tên lửa Prithvi có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương trong phạm vi dao động đến 2.000 km.
Trong tương lai, Ấn Độ có kế hoạch tăng cường khả năng của tên lửa này, cho phép đánh chặn các mục tiêu tầm xa đến 5.000 km.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026