Người tị nạn Somalia chờ nhận hàng cứu trợ
Nguồn vốn bổ sung này đến từ dòng ngân sách dành cho hỗ trợ tiền hội nhập (45 triệu euro), hợp tác phát triển với Mỹ Latinh và châu Á (74 triệu euro), viện trợ nhân đạo khẩn cấp (50 triệu euro), chính sách láng giềng (10 triệu euro), chính sách hợp tác đảm bảo an toàn hạt nhân (8 triệu euro).
Tuy nhiên, các dòng ngân sách này cũng sẽ kết thúc trong năm nay và cần thiết phải có nguồn ngân sách mới.
Theo nghị sỹ Anne Jensen, vấn đề tài trợ cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo được dự trù ít trong ngân sách năm nay. Do đó, Ủy ban ngân sách đang phải tìm kiếm các nguồn tài chính khác.
Tại cuộc họp nhóm kiểm soát hoạt động đối ngoại, vấn đề này cũng được đưa ra thảo luận sâu. Ủy viên châu Âu phụ trách cứu trợ nhân đạo Georgieva, và ủy viên phụ trách ngân sách Lewandowski, cũng nhiều lần cảnh báo việc cam kết liên quan đến viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria tại Liban, Jordan và Syria thiếu nguồn tài chính cần thiết.
Bên cạnh đó, một quan chức phụ trách về viện trợ nhân đạo và bảo vệ công dân của EU (DG ECHO) cũng tuyên bố rằng tiền chi cho lĩnh vực này là một "gánh nặng."
Dù các ban khác của EU đã chuyển cho DG ECHO 150 triệu euro nhưng số tiền cần thiết lên đến 250 triệu euro để trang trải cho các hoạt động trong năm 2014.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026