Theo AFP, lũ quét xảy ra vào ngày 4-4 làm chết ít nhất 3 người, 30 người mất tích và làm 10.000 người mất nhà cửa ở thủ đô Honiara thuộc quần đảo Solomon.

Một khu vực bị lũ quét ở Honiara, Solomon
Toàn bộ một cộng đồng dân cư đã bị cuốn trôi khi nước trên sông Matanikau vỡ bờ vào cuối ngày 3-4. Đây được xem là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà quốc đảo Thái Bình Dương này phải đối mặt. 16 trung tâm sơ tán đã được thiết lập tại các trường học địa phương làm nơi trú ẩn cho hơn 10.000 người vô gia cư, chiếm đến 1/7 tổng số dân của thủ đô Honiara. Giao thông và thông tin liên lạc nhiều khu vực bị cắt đứt. Bệnh sốt xuất huyết vốn thường xuất hiện ở đảo quốc Solomon giờ đây càng có nguy cơ bùng phát. Nạn cướp bóc cũng đã xuất hiện nhiều nơi ở Honiara. Nhiều nước đã cảnh báo công dân hạn chế du lịch tới quần đảo này.
Solomon cùng với nhiều đảo quốc Thái Bình Dương được dự báo là những nơi có thể bị nước biển nhấn chìm do biến đổi khí hậu toàn cầu.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026