Thiết lập đối thoại xây dựng giữa tất cả các bên tại Ukraine là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi khủng hoảng và đảm bảo sự phồn vinh lâu dài cho Ukraine.

Ngoại trưởng lâm thời Ukraine Andrii Deshchytsia (phải), Ngoại trưởng Anh William Hague (thứ ba, trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ sáu, trái) tại Hội nghị về "Thỏa thuận Budapest" ở Paris ngày 5-3.
Đó là nội dung của dự thảo nghị quyết đã được tất cả các nhóm chính trị trong Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí và được đưa ra bỏ phiếu ngày 13-3.
Theo nghị quyết trên, các nghị sỹ châu Âu tin tưởng rằng xung đột chỉ có thể giải quyết bằng con đường hòa bình, tuân thủ tất cả các nguyên tắc và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.
Dự thảo nêu rõ cần kiềm chế tình hình và tiếp tục giảm căng thẳng để tránh đối đầu quân sự tại Crimea.
Nghị quyết của EP cũng khẳng định một số phương diện của thỏa thuận ngày 21-2 giữa Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovych và đại diện phe đối lập trước sự chứng kiến của các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn "hữu ích" để thoát ra khỏi tình huống bế tắc hiện nay tại nước này.
Đối với chính quyền lâm thời Ukraine, EP kêu gọi không "lùi bước" trước sức ép và không hoãn cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25-5 (sang ngày 17-12-2014 theo một dự luật mới được đăng ký tại Quốc hội Ukraine với lý do để sửa đổi Hiến pháp).
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026