Ngày 24-2, nhà chức trách Indonesia cho biết tìm thấy xác 7 con voi Sumatra quý hiếm tại khu vực phía ngoài công viên quốc gia Tesso Nilo (tỉnh Riau, thuộc miền Tây nước này) và nghi chúng bị đầu độc.
Xác của một trong 7 con voi Sumatra đang thối rửa
Trong những năm gần đây tại Indonesia, người dân mở rộng các đồn điền trồng dầu cọ, họ phá hủy môi trường sống của voi dẫn tới các vụ xung đột giữa voi và người thường xảy ra.
“Nạn nhân voi mới nhất là một con voi cái, 5 con voi đực và một chú voi con. Xác thối rửa của gia đình voi này được tìm thấy ngoài khu vực công viên trên” - phát ngôn viên cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương Muhammad Zanir nói.
Xác một con voi Sumatra khác bị đầu độc được tìm thấy vùng rừng huyện Aceh Jaya, tỉnh Aceh trong tháng 5-2012
“Chúng có thể đã bị đầu độc và chết khoảng 3 tháng trước do người dân lo ngại chúng phá đồn điền trồng dầu cọ. Trước đây, voi Sumatra cũng thường bị đầu độc nhưng số lượng voi chết không nhiều như lần này” - ông Zanir cho biết.
Báo Anh Guardian dẫn nguồn tin truyền thông Indonesia cho hay không loại trừ khả năng chúng bị săn trộm lấy ngà, bán phục vụ cho ngành y học cổ truyền Trung Quốc.
Báo cáo của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho biết 70% môi trường sống của voi đã bị phá hủy trong 25 năm qua. Hiện chỉ còn khoảng 2.400 - 2.800 con voi Sumatra trong tự nhiên và cảnh báo chúng đang bên bờ tuyệt chủng trong vòng chưa đầy 30 năm tới trừ khi sự tàn phá rừng không còn xảy ra.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026