Hơn 25 nghìn người đã phải rời khỏi nhà cửa sau khi một loạt đợt nham thạch phun trào dữ dội từ núi lửa Sinabung tại hòn đảo phía tây Sumatra, Indonesia.
.jpg)
Giám đốc ứng phó khẩn cấp Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia, Tri Budiarto cho biết, ngọn núi lửa này hoạt động trở lại, văng nhiều tảng đá có nhiệt độ cao và bốc cột khói có độ cao 5.000m vào không trung “vài lần” trong ngày hôm qua.

“Cho tới nay, 25.516 người đã được sơ tán. Không còn một ai trong vòng bán kính 5km. Chúng tôi đang thúc giục người dân sống trong vòng bán kính 7km về phía đông nam của khu vực này nhanh chóng di dời”, ông Tri Budiarto nói thêm.
Nham thạch nóng, vốn được phun trào từ ngọn núi lửa này trong hai tuần qua, đã chảy vào một con sông và phủ đầy các thung lũng.

Ông Tri Budiarto cho hay, “Có một số vụ nổ nhỏ khi các dòng nham thạch tiếp xúc với nước, nhưng cho đến nay không gây ra thiệt hại nào. Chúng tôi đang hối thúc người dân không đi lại trên các dòng sông”.
Núi Sinabung là một trong 129 núi lửa hoạt động tại Indonesia, quốc đảo nằm ở vành đai Lửa châu Á - Thái Bình Dương. Núi lửa này đã ngừng hoạt động khoảng 400 năm qua. Tuy nhiên, nó đã hoạt động trở lại trong năm 2010, và tiếp tục phun trào hồi tháng 9 năm ngoái.
Tháng 8-2013, năm người đã bị thiệt mạng và hàng trăm người khác phải sơ tán khi một ngọn núi lửa ở hòn đảo nhỏ ở tỉnh Đông Nusa Tenggara phun trào.
Ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia là ngọn núi Merapi ở miền trung Java, đã cướp đi sinh mạng của hơn 350 người hồi năm 2010.
Nguồn NDĐT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026