Trung Quốc có quyền thành lập một vùng nhận dạng phòng không mới trên biển Đông, tương tự với vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vừa thành lập hồi 23-11, đại sứ Trung Quốc tại Philippines nói.
.jpg)
Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, bà Ma Keqing
Khi được phóng viên hỏi liệu rằng Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng phòng không mới trên biển Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, bà Ma Keqing cho biết Bắc Kinh có quyền quyết định “thời gian và địa điểm thành lập một vùng nhận dạng phòng không mới”, theo tờ South China Morning Post ngày 4-12.
Tuy nhiên, bà Ma cho biết không thể tiết lộ Trung Quốc đã có kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới hay chưa.
Bà Ma cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào ngày 23-11 không nên được xem là một mối lo ngại.
“Vùng nhận phòng không này không ảnh hưởng đến các chuyến bay nếu như có thông báo lịch trình bay cho Trung Quốc”, theo bà Ma.
Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario, cho biết vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc ảnh hưởng đến các quốc gia khác.
“Thông qua việc thành lập vùng nhận dạng phòng không, chúng tôi phát hiện Trung Quốc muốn biến cả vùng không phận trên biển Hoa Đông thành vùng không phận nội địa của Bắc Kinh, xâm phạm quyền tự do hàng không”, ông Rosario nói.
Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg, cũng mô tả động thái lập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc là “nguy hiểm”, nhưng cho rằng các hãng hàng không Mỹ nên thông báo lịch trình bay để đảm bảo an toàn.
Truyền thông thế giới cho rằng các hãng hàng không Nhật Bản và Hàn Quốc không tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc khi bay qua vùng nhận dạng phòng không của Bắc Kinh.
Nhưng trong buổi họp báo ngày 3-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, cho rằng hầu hết các hãng hàng không bay qua vùng nhận dạng phòng không của Bắc Kinh đều đã thông báo lịch trình bay.
|
Ngày 28-11, chính quyền Philippines bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc muốn kiểm soát không phận của những khu vực đang tranh chấp trên biển Đông. Trả lời phỏng vấn của đài ABS-CBN (Philippines) ngày 28-11, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, cho biết nước này lo ngại Trung Quốc cũng sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không bao gồm các khu vực tranh chấp ở biển Đông, tương tự như ở biển Hoa Đông, theo AFP. Ông Rosario đưa ra nhận định trên sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ lập thêm nhiều vùng nhận dạng phòng không mới. Trả lời câu hỏi liệu Bắc Kinh có lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông hay không, ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc sẽ thiết lập các vùng nhận dạng phòng không khác vào thời điểm thích hợp, khi đã chuẩn bị đầy đủ, theo Tân Hoa xã. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông, AFP cho hay. |
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026