Mỹ lên kế hoạch chi hàng tỉ USD để nâng cấp bom nguyên tử B61 “già nua”, trong một dự án gây tranh cãi nhằm hiện đại kho vũ khí hạt nhân nước này.
Một số nhà làm luật và chuyên gia Mỹ không tán thành với việc nâng cấp bom nguyên tử B61 vì cho rằng việc này gây lãng phí tiền ngân sách quốc phòng, theo AFP ngày 6-11.

Máy bay ném bom B-2 thả một quả bom B61
Nhưng các quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng cần phải duy trì bom nguyên tử B61 để giữ vững vị thế của Mỹ.
B61, được Mỹ biên chế kể từ thập niên 1970, là một thứ vũ khí “chiến thuật” nhằm chống lại Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Theo AFP, B61 có 5 phiên bản với sức công phá từ 0,3 - 360 kiloton tùy loại. 360 kiloton tương đương với 360.000 tấn thuốc nổ TNT.
Theo kế hoạch nâng cấp của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, B61 sẽ được nâng cấp thành phiên bản B61-12 với độ chính xác cao.
Việc nâng cấp B61 sẽ giúp Mỹ “cho nghỉ hưu” bom nguyên tử B83, nhằm cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Theo AFP, Lầu Năm Góc ước tính dự án nâng cấp B61 trị giá khoảng 10 - 12 tỉ USD.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026