Ngày 5-11, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Cấp phép tình báo 2014, trong đó bao gồm khoản ngân sách thường niên đối với các hoạt động do thám của Mỹ và các biện pháp nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn sự rò rỉ thông tin mật, tương tự vụ tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden mới đây.
.jpg)
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein
Dự luật cho phép cung cấp tài chính cho hoạt động tình báo nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố, ngăn chặn sự phổ biến của các vũ khí hủy diệt cũng như các hoạt động ngầm của giới tình báo Mỹ trên toàn thế giới.
Sau vụ Snowden, văn kiện này cũng trao thêm quyền hạn cho Giám đốc Tình báo Quốc gia nước này trong việc điều tra và điều tra lại đối với những cá nhân được phép tiếp cận và sử dụng thông tin tối mật.
Ngoài ra, dự luật cũng bổ sung tài chính cho việc triển khai hệ thống giám sát công nghệ thông tin trong cộng đồng tình báo Mỹ để ngăn chặn các sự cố rò rỉ thông tin mật, đồng thời quy định người đứng đầu NSA và Văn phòng Trinh sát Quốc gia phải do Tổng thống chỉ định và Thượng viện thông qua.
Dự luật Cấp phép tình báo 2014 còn phải được thông qua tại Thượng viện và kết hợp với một văn bản tương tự của Hạ viện, mà hiện vẫn chưa được Ủy ban Tình báo Hạ viện phê chuẩn.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026