Đây là thông tin mới nhất mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa cho biết vào chiều 30-8. Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, Thái Lan đang tìm cách xả hàng và chấp nhận bán gạo với giá rất thấp. Cụ thể, trong đợt đấu thầu mới đây, Chính phủ Thái Lan bán gạo loại 100B (tương đương gạo 5% tấm Việt Nam) cho các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu chỉ còn 380 USD/tấn dù giá vốn là 800 USD/tấn. Vì vậy, nếu gạo 5% tấm của Việt Nam với giá trên 400 USD/tấn sẽ khó bán.
Trước tình hình này, nhằm ổn định thị trường lúa gạo nội địa cũng như giải quyết những khó khăn trước mắt cho DN, VFA vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ liên quan, trong đó đề nghị mua tạm trữ 300.000 tấn lúa hè thu muộn và vụ thu đông từ ngày 15-9 đến 16-10 với 2 tháng hỗ trợ lãi suất tính từ ngày 15-9. Riêng việc hỗ trợ lãi suất tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè thu trước đó, do diễn biến bất lợi, đề nghị gia hạn thêm 1 tháng, đến 15-10, thay vì 15-9 như trước đó, giúp DN không phải bán tháo gạo khi đến hạn. Bên cạnh đó, cùng với việc khai thác thị trường truyền thống, VFA đề nghị các DN tích cực hơn nữa trong việc khai thác các thị trường mới, đặc biệt là các nước châu Phi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026