Ngày 2-8, trả lời thông tin về vụ hơn 1.200 người Việt Nam bị tạm giữ tại Mátxcơva, ông Lê Hồng Trường, Trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết phía Đại sứ quán đang nỗ lực để hỗ trợ các công dân này.
Ngày 1-8, Đại sứ quán đã đến làm việc với các cơ quan chức năng và thành lập nhóm chuyên trách tìm kiếm các chủ xưởng may để hỗ trợ các công dân Việt Nam. Tuy nhiên, đa phần các chủ xưởng may đều không liên lạc được. Phía Nga cũng cam kết sẽ đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam và tạm thời chưa công bố chính xác số lượng người hiện đang bị tạm giữ.
Cũng trong ngày 2-8, Đại sứ quán Việt Nam có cuộc gặp với Bộ Ngoại giao Nga để trao đổi về vụ việc. Trong cuộc gặp, Đại sứ quán Việt Nam đề nghị phía Bộ Ngoại giao Nga hỗ trợ các công dân Việt Nam với mức cao nhất thể theo quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.
Ông Lê Hồng Trường cũng cho biết, đại đa số công dân Việt Nam bị tạm giữ là do visa quá hạn. Đại sứ quán sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao Nga gia hạn thêm thời hạn cư trú tạo điều kiện cho họ tiếp tục làm việc. Trong trường hợp công dân Việt Nam nào bị buộc phải trục xuất, Đại sứ quán Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục giấy tờ.
(Theo SGGP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026