
Hy Lạp sẽ đóng cửa tất cả các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, đồng nghĩa với việc cắt giảm khoảng 2.500 việc làm. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu thực hiện đối với quốc gia đang phải xin cứu trợ này.
Thông báo ngày 12-6 là đợt cắt giảm nhân viên trực tiếp đầu tiên ở bộ phận công trong hơn 3 năm thực thi chính sách thắt lưng buộc bụng, vốn đã cắt giảm gần 1 triệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân.
Quyết định gây sốc này còn cho thấy rạn nứt trong liên minh cầm quyền hiện do phe bảo thủ dẫn dắt khi cả hai đối tác nhỏ trong liên minh lên án việc đình chỉ hoạt động đối với Tập đoàn truyền thông Hellenic (ERT).
Theo người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Simos Kedikoglou, ERT là một điển hình của sự lãng phí, đồng thời cho biết tập đoàn này sẽ ngừng phát tín hiệu truyền hình và phát thanh từ ngày 12-6, khoảng 2.500 nhân công của ERT sẽ được bồi thường và tập đoàn này sẽ hoạt động trở lại vào "thời gian sớm nhất có thể" với một lực lượng nhỏ gọn hơn.
Theo thỏa thuận cứu trợ, Chính phủ Hy Lạp cam kết cắt giảm 15.000 việc làm công tới năm 2015.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026