
Ngày 6-6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết các đối tượng thuộc "một tổ chức khủng bố" đang tham gia vào làn sóng biểu tình đẫm máu chống chính phủ trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời từ chối hủy bỏ một kế hoạch phát triển gây tranh cãi, vốn là nguyên nhân châm ngòi cho các cuộc biểu tình.
Trả lời báo giới tại Tunis trong ngày cuối cùng của chuyến công du Bắc Phi, ông Erdogan cho biết bảy người nước ngoài dính líu đến bạo lực đã bị bắt giữ, nhưng không tiết lộ vai trò cụ thể của những đối tượng này trong làn sóng biểu tình bạo lực.
Trong khi đó, tại Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler nói rằng bảy người nước ngoài bị bắt giữ bao gồm hai người Pháp, hai người Iran, một người Hy Lạp, một người Mỹ và một người Đức, trong đó hai người đã được thả.
Cùng ngày, Pháp đã lên án việc cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp người biểu tình, làm hai người chết, hàng nghìn người bị thương và bị bắt giữ, đồng thời kêu gọi Ancara kiềm chế, tôn trọng quyền được biểu tình.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026