
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Theo Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc, Nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran cần sớm nối lại vòng đàm phán mới tại Kazakhstan để tìm lối thoát cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Nguồn trên dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Nga đã đề nghị các bên liên quan trong vòng đàm phán tới cần có những bước đi thật cụ thể, kể cả đi thẳng vào việc mặc cả, chứ không nên để cơ hội tuột mãi khỏi tay.
Ông Ryabkov cho rằng Kazakhstan đã tổ chức 2 vòng đàm phán giữa P5+1 và Iran với kết quả "không tồi," vì vậy, vòng tới cũng rất nên tổ chức tại đó, nơi được coi là dễ chấp nhận nhất đối với tất cả các bên.
Về thời gian, ông Ryabkov cho biết phía Nga đề nghị nên tổ chức vòng đám phán này "càng sớm, càng tốt," song thừa nhận rất khó có thể tổ chức trước cuộc bầu cử tổng thống ở Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tới, bởi vì ông Saeed Jalili, Trưởng đoàn đàm phán của Iran, hiện là một trong 8 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử rất quan trọng này.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026