.jpg)
Ngày 16-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo rằng sự rò rỉ an ninh quốc gia cho giới truyền thông có thể đánh đổi bằng mạng người, qua đó biện minh cho việc chính quyền của ông truy bắt những đối tượng để lộ thông tin mật.
Trước phản ứng giận dữ sau vụ Bộ Tư pháp Mỹ bí mật tịch thu các băng ghi âm các cuộc đàm thoại của phóng viên hãng thông tấn Associated Press (AP), Tổng thống Obama nói rằng sự cân bằng giữa an ninh và tự do báo chí là rất cần thiết.
Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Obama nêu rõ: "Sự rò rỉ liên quan đến an ninh quốc gia có thể đặt người dân, cũng như các nam nữ quân nhân tôi điều ra chiến trường vào tình trạng nguy hiểm..., khiến các nhân viên tình báo đang hoạt động trong những hoàn cảnh nguy hiểm có thể dễ dàng bị tổn thương. Tôi không xin lỗi và tôi không nghĩ người Mỹ sẽ trông chờ tôi, với tư cách tổng tư lệnh quân đội, không quan tâm đến thông tin có hại cho sứ mệnh của họ và có thể khiến họ mất mạng".
Hôm 15-5, Nhà Trắng đã ủng hộ điều luật tăng cường quyền của nhà báo về bảo vệ nguồn tin trong bối cảnh chính quyền đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng liên quan đến vụ tịch thu băng ghi âm đàm thoại của phóng viên AP.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026