Hôm qua 12-5, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thế giới cần phải hành động chống lại Syria sau vụ đánh bom đẫm máu ở biên giới Thổ - Syria hôm 11-5.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Almet Davutoglu cáo buộc một tổ chức khủng bố có quan hệ với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện vụ đánh bom xe ở thị trấn Reyhanli làm 46 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Reyhanli
“Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải hành động chống lại chế độ al-Assad” - ông Davutoglu nhấn mạnh trong một cuộc họp báo tại Berlin, Đức. Trên truyền hình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố: “Bất kỳ kẻ nào tấn công Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải trả giá”.
Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã bắn trả quân đội Syria mỗi khi đạn pháo bay qua biên giới rơi xuống đất Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận 300.000 người di tản từ Syria.
“Cũng giống như Jordan, chúng tôi đang tiếp nhận hàng trăm nghìn người Syria. Nguy cơ an ninh đối với các quốc gia quanh Syria đang leo thang nghiêm trọng” - Ngoại trưởng Davutoglu cảnh báo.
Phản ứng lại, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Zubi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhúng tay vào cuộc chiến ở Syria khi hỗ trợ các tay súng nổi dậy. Tuy nhiên ông này nhấn mạnh chính quyền Damascus không hề dính líu đến vụ đánh bom ở thị trấn Reyhanli.
Mới đây, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ chín nghi can trong vụ đánh bom, tất cả đều là công dân Thổ. Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler cho biết nhóm người này có dính líu tới Cơ quan tình báo Syria.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026