
Bãi thử nghiệm hạt nhân ngầm ở Puggye-ri, phía Đông Bắc Triều Tiên
Theo hãng Reuters/Kyodo, ngày 23-4, Mỹ đã kiên quyết bác bỏ yêu sách của Triều Tiên đòi được công nhận là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề An ninh quốc tế và Phi hạt nhân, ông Thomas Countryman tuyên bố: "Yêu sách của Triều Tiên đòi được công nhận là nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ phi thực tế mà còn không thể chấp nhận được".
Trước đó, ngày 22-4, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề chính sách đối với Triều Tiên Glyn Davies đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc đang ở thăm Washington, ông Vũ Đại Vĩ, về cách thức ứng phó trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có cuộc gặp ban lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh và đi đến nhất trí rằng cần tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán cấp cao nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Theo Reuters/Kyodo, Triều Tiên ngày 23-4 đã yêu cầu được công nhận là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ điều kiện của Mỹ yêu cầu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi nối lại đàm phán.
Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã bác bỏ những điều kiện vô lý và không thể chấp nhận được của Mỹ và Hàn Quốc, trong đó yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và ngừng phóng tên lửa.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026