Người này, vốn bị bỏng nặng vì vụ nổ, đã đến Mỹ theo diện du học sinh, được xem là nghi can "tiềm năng" trong vụ việc, song vẫn chưa chính thức bị truy tố hoặc bắt giữ.
Nghi can này hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế Tufts ở thành phố Boston.
Một số hãng tin đã gợi ý rằng các cơ quan thi hành luật đang tập trung vào một công dân Ả Rập Xê Út song Politico chưa xác định được quốc tịch của người liên quan nói trên.

Vụ đánh bom kinh hoàng ở Boston - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thề sẽ truy lùng và buộc thủ phạm vụ đánh bom hứng chịu đầy đủ “sức nặng của công lý” trong một bài phát biểu trên truyền hình.
“Chúng ta vẫn chưa biết ai làm việc này hoặc tại sao, và người dân đừng vội kết luận trước khi chúng ta có mọi thông tin. Nhưng để rõ ràng, chúng ta sẽ đi đến tận cùng vụ này. Chúng ta sẽ tìm ra ai đã thực hiện và tại sao họ lại thực hiện. Bất kỳ cá nhân, hoặc nhóm nào chịu trách nhiệm sẽ cảm thấy đầy đủ sức nặng của công lý”, ông Obama tuyên bố.
Ông Obama không sử dụng từ khủng bố trong bài phát biểu trên truyền hình xong một quan chức Nhà Trắng nói chính phủ Mỹ xem vụ đánh bom là hành động khủng bố.
Vụ đánh bom kép tại giải marathon lâu đời nhất thế giới là vụ tấn công kinh hoàng nhất diễn ra trên đất Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.
Theo Reuters, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đảm trách lãnh đạo điều tra vụ việc được xem là “cuộc điều tra khủng bố tiềm tàng”.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026