
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario
Viện dẫn một hiệp ước với đồng minh Mỹ, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 13-4 khẳng định Manila sẽ cho phép Washington triển khai lực lượng tại các căn cứ quân sự ở Philippines nếu Mỹ tiến hành chiến tranh với Triều Tiên.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Philippines có cho phép lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ của mình hay không nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên, ông Albert del Rosario khẳng định: “Hiệp ước phòng thủ chung giữa chúng tôi kêu gọi hành động phối hợp nếu Philippines hoặc Mỹ bị tấn công. Và sẽ là hợp lý khi nói rằng trong trường hợp Philippines hoặc đồng minh hiệp ước của chúng tôi bị tấn công, thì Mỹ sẽ được phép sử dụng các căn cứ của chúng tôi”.
Hôm 12-4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng áp dụng “các biện pháp nghiêm khắc”, kể cả cho phép Mỹ đóng căn cứ tại nước này, trong trường hợp xảy ra một tình huống cực kỳ khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng cũng như những lời lẽ đe dọa đáng sợ về chiến tranh hạt nhân kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái và thử hạt nhân trong tháng 2 vừa qua.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026