
Ảnh minh họa. (Nguồn: uraniuminvestingnews.com)
Ngày 8-4, Bộ trưởng Tài nguyên Canada Joe Oliver tuyên bố Ủy ban An toàn hạt nhân Canada và Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hợp tác hạt nhân giữa hai nước, theo đó các công ty Canada được phép xuất khẩu vật liệu và công nghệ hạt nhân sang Ấn Độ phục vụ mục đích hòa bình.
Tại Ottawa, thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Canada và Ấn Độ đã được ký kết 2 năm trước. Tuy nhiên, việc thực hiện bị trì hoãn do phía Canada muốn tìm hiểu kỹ hơn về địa điểm sử dụng uranium tại Ấn Độ.
Tháng 11-2012, Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh đã chính thức công nhận Hiệp định Hợp tác hạt nhân giữa hai nước, trong đó nêu rõ các thanh nhiên liệu uranium của Canada xuất sang các nhà máy ở Ấn Độ tuân thủ đúng quy định đảm bảo an toàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ấn Độ, nước sử dụng điện lớn thứ tư thế giới, đã công bố các kế hoạch xây dựng 12 lò phản ứng hạt nhân mới vào năm 2021. Vì vậy, nhu cầu urani của quốc gia châu Á này sẽ tăng gấp ba lần và cần nhập khẩu lượng uranium giá trị khoảng 650 triệu USD/năm.
Tất cả các thanh nhiên liệu urani của Canada xuất sang Ấn Độ đều do tập đoàn Cameco sản xuất tại tỉnh Saskatchewan. Canada là nhà sản xuất urani lớn thứ hai thế giới sau Kazakhstan.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026