
Ngày 2-4, Triều Tiên tuyên bố nước này dự định tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân đã đóng hồi năm 2007 đồng thời tỏ ý rằng có thể nước này sẽ công khai làm giàu urani cấp độ sản xuất vũ khí vào thời điểm căng thẳng quân sự đang gia tăng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn về vấn đề năng lượng hạt nhân cho hay hành động này sẽ bao gồm việc "điều chỉnh lại và khởi động lại" toàn bộ các thiết bị tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, kể cả một nhà máy làm giàu urani và một lò phản ứng 5 MW.
Triều Tiên đóng lò phản ứng Yongbyon vào tháng 7-2007 theo một thỏa thuận 6 bên. Mùa hè sau đó, họ đã phá hủy tháp làm lạnh.
Lò phản ứng này là nguồn plutoni duy nhất cho chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Người ta cho rằng lượng plutoni mà nước này còn giữ đủ để sản xuất từ 4 đến 8 quả bom.
Triều Tiên tiết lộ rằng họ làm giàu urani tại Yongbyon vào năm 2010 khi nước này cho phép các chuyên gia nước ngoài đến thăm cơ sở kể trên.
Vào thời điểm đó, họ khăng khăng rằng việc làm giàu ở cấp độ thấp chỉ nhằm sản xuất ra điện năng.
Việc người phát ngôn dùng từ "điều chỉnh lại" sẽ gây nên những mối quan ngại rằng nó sẽ được chuyển hóa, nếu thực sự trước đây không phải như vậy, thành một cơ sở sản xuất urani để chế vũ khí.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026