
Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) ngày 27-3 đã tuyên án hai cựu quan chức Serbia tại Bosnia 22 năm tù giam vì đã tham gia các chiến dịch thanh trừng người Hồi giáo và những người không thuộc sắc tộc Serbia ở Bosnia hồi đầu cuộc chiến tranh những năm 1992-1995 tại quốc gia Bankal này.
Theo Thẩm phán ICTY Burton Hall, bồi thẩm đoàn đã tuyên án Mico Stanisic và phụ tá Stojan Zupljanin mỗi bị cáo 22 năm tù giam.
Ông Stanisic (58 tuổi), là cựu Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền Serbia ở Bosnia và ông Zupljanin (61 tuổi), phụ trách các cơ quan an ninh vùng, đều phải đối mặt với cáo trạng "phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, trong đó có tội giết người, tra tấn và ngược đãi" những người không mang sắc tộc Serbia tại các thành phố và trung tâm giam giữ trong cuộc chiến tranh Bosnia, khiến 100.000 người thiệt mạng và khoảng 2,2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Ông Zupljanin về sau trở thành cố vấn của cựu lãnh đạo Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic, đối tượng cũng đang bị ICTY xét xử phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026