
Tổ chức li khai xứ Basque (ETA) ngày 26-3 đã công khai cảnh báo về những "hậu quả tiêu cực" nếu Chính phủ Tây Ban Nha từ chối đàm phán với các thủ lĩnh ETA.
Trong một tuyên bố đăng tải trên báo điện tử Gara của xứ Basque, ETA gọi động thái từ chối đàm phán từ phía Chính phủ Tây Ban Nha là "một bước lùi rõ ràng," cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 13-3 đã một lần nữa bác bỏ đàm phán với ETA, trong khi ba thủ lĩnh của ETA vừa bị trục xuất khỏi Na Uy - địa điểm mà các đối tượng này tiếp cận với các nhà hòa giải quốc tế và các đại diện của phong trào độc lập cánh tả xứ Basque.
ETA đã tiếp tục khẳng định lại tuyên bố từng đưa ra trong ngày 24-11 năm ngoái về việc sẵn sàng thảo luận để giải thể quân đội với Pháp và Tây Ban Nha nếu một số điều kiện được đáp ứng, trong đó yêu cầu khoảng 700 tù nhân xứ Basque bị giam giữ tại các nhà tù khắp Tây Ban Nha và Pháp phải được chuyển tới các nhà tù trong tỉnh Basque để họ được gần gia đình hơn.
ETA bị Liên minh châu Âu và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong hơn bốn thập kỷ qua, làn sóng bạo lực do các hoạt động đòi độc lập cho xứ Basque của ETA đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người.
Tháng 10-2011, tổ chức này đã tuyên bố "chấm dứt vĩnh viễn" bạo lực, nhưng kể từ đó ETA chưa hề giải giáp.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026