
Ngày 23-3, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố "trong những ngày sắp tới" sẽ đâm đơn kiện Chile ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để đòi lại quyền tiếp cận biển từng bị mất trong Chiến tranh Thái Bình Dương (1879-1884).
Nhân dịp "Ngày của Biển," tưởng niệm cuộc chiến khiến Bolivia chỉ còn đường biên giới trên đất liền, Tổng thống Morales hy vọng sẽ giải quyết tranh chấp này thông qua "các cơ chế dàn xếp hòa bình".
Trước đó 2 năm, ông Morales cũng từng thề có hành động tương tự nhân dịp sự kiện trên.
Từ năm 1978, hai nước đã hạn chế các mối quan hệ ngoại giao, và căng thẳng leo thang hồi đầu năm nay sau khi Chile bắt giữ ba lính Bolivia ngay bên trong đường biên giới nước này. Bolivia đã mất quyền tiếp cận biển trên trong Chiến tranh Thái Bình Dương và hiện là quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ.
Những nỗ lực đàm phán trước đó nhằm vẽ lại đường biên giới đều thất bại. Đầu tháng này, Tổng thống Morales khẳng định rằng các cuộc đàm phán song phương với Chile về tranh chấp biên giới sẽ "chỉ phí thời gian".
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026