
Tân Hoa xã đưa tin ngày 11-3, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã được nối lại tại thủ đô Havana của Cuba.
Hai bên đã tiếp tục vòng đàm phán thứ 6 về đất đai và phát triển nông thôn, nguyên nhân chính gây ra các cuộc xung đột trong hơn 50 năm qua.
Phát biểu trước báo giới, đại diện của FARC Jesus Santrich cho biết: "Từ khi thổ dân và các dân tộc thiểu số đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, cần phải có những nỗ lực để đánh giá quan điểm của những người này. Cần phải có những đề xuất trong thỏa thuận hòa bình cuối cùng về quản lý đất đai, một cấp độ tự trị nhất định đối với các vấn đề đất đai và sự bảo vệ đặc biệt cho các thổ dân."
Như thường lệ, phái đoàn Chính phủ Colombia đều không đưa ra bình luận nào trước hay sau khi diễn ra đàm phán.
Các cuộc hòa đàm trên, bắt đầu từ tháng 10-2012 ở Na Uy và sau đó chuyển tới thủ đô Havana hồi tháng 11-2012, là nhằm chấm dứt năm thập kỷ xung đột vũ trang, khiến 600.000 thiệt mạng.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026